TẤT THÀNH CANG ĐANG TÌM CÁCH CHẠY TRỐN?

Xuất cảnh chữa bệnh - Thuyên chuyển - Cảnh cáo - kỷ luật...Đó là những cách trừng phạt cán bộ của đảng.

Sau nhiều ngày biến mất, bất ngờ Tất Thành Cang xuất hiện trở lại trên truyền thông với bản xin nghỉ phép dài ngày. Sự việc trên khiến dư luận liên tưởng đến vụ cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh cũng dính vào bê bối, sau đó viện lý do xin nghỉ phép và bỏ trốn.

Báo Người Lao Động sáng 19/12 dẫn quyết định của Thường trực Thành ủy TP HCM cho phép Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang được nghỉ phép từ ngày 17/12/2018 đến ngày 3/1/2019.

Trước đó, theo một nguồn tin chưa kiểm chứng cho biết, ông Tất Thành Cang đã xuất cảnh sang Singapore để kiểm tra các bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Ngay sau khi thông tin Tất Thành Cang xin chữa bệnh được loan tải, nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đã đặt ra nghi vấn ông Cang đang tìm cách bỏ trốn.

Lý do là vì hiện ông Tất Thành Cang đang chờ Bộ Chính trị đảng cộng sản xem xét kỷ luật theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, về các vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai.

Trong khi, khoảng cách từ “xem xét kỷ luật” đến trại giam thường không quá xa. Trường hợp Bí thư Thành Ủy Đinh La Thăng là tấm gương điển hình.

Bên cạnh đó, gần đây trên báo chí xuất hiện nhiều bài nhắm vào ông Tất Thành Cang. Trong đó có nổi bật là vụ cướp đất tại Thủ Thiêm và việc chỉ đạo bán đất cho Quốc Cường Gia Lai. Khiến nhiều người nhận định ý đồ biến Tất Thành Cang thành củi trong đầu Nguyễn Phú Trọng là quá rõ ràng.

Tình trạng quan chức cộng sản thường viện lý do xin nghỉ phép, chữa bệnh để chạy trốn khi những sai phạm của mình bị phanh phui không phải là hiếm. Những trường hợp từng được dư luận biết đến như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Trần Bắc Hà…

Tuy nhiên, hiện Trịnh Xuân Thanh và Trần Bắc Hà đã bị bắt giữ. Liệu Tất Thành Cang có thể chạy thoát hay phải nối gót đàn anh Định La Thăng vào "lò", có lẽ kịch hay còn đang ở phía trước!

 FB Việt Tân