Vũ "nhôm" tố cáo Nguyễn phú Trọng ăn cướp ngay giữa phiên toà

Vũ Nhôm

Quoc Thai Ly|

Người Quan Sát - Phiên tòa xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng các cựu lãnh đạo Đà Nẵng đang diễn ra với nhiều tình tiết khá thú vị. Với tổng số tiền thiệt hại do chuyển nhượng đất công thành tài sản cá nhân cho các công ty do Vũ "nhôm" trong vai trò là thượng tá công an tình báo đã làm nhà nước thiệt hại 22.000 tỷ (gần 1 tỷ đô la). Vũ "nhôm" đã bị xử 8 năm tù về tội "cố ý làm lộ bí mật nhà nước", 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa thứ ba dự kiến kéo dài đến ngày 15/1/2020.

Trong phiên xét xử ngày 4/1/2020, Phan Văn Anh Vũ đã lên tiếng tố cáo công an điều tra ăn cướp tài sản cá nhân bao gồm "29.000 đô la Singapore, 1 đồng hồ Rolex, 3 cái điện thoại và hình như một máy tính xách tay".

Đây là những đồ vật mà theo Phan Văn Anh Vũ thì "Cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ dùng cá nhân. Các anh điều tra viên lập tới lập lui biên bản. Vào mở niêm phong rồi lại lập tiếp nhưng không bỏ tài sản, chứng cứ này vào cáo trạng".

Không chỉ dừng lại ở việc tố cáo công an ăn cướp, Pham Văn Anh Vũ phản cung, không thừa nhận mối quen biết với các cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và phủ nhận cáo trạng mà Viện Kiểm sát đã đưa ra. Đặc biệt nhất là đề nghị Hội đồng xét xử không gọi mình với cái tên Vũ "nhôm".

“Thưa HĐXX, hôm nay có cả đại diện Viện kiểm sát, bị cáo cũng mong các vị lãnh đạo Viện bỏ cái tên Vũ "nhôm" ra ngoài. Cha mẹ khai sinh ra bị cáo tên Phan Văn Anh Vũ, không có tên Vũ "nhôm". Cứ gọi Vũ "nhôm", làm cho báo chí đưa tin bị cáo như tội đồ”.

Trước lý lẽ này, HĐXX đưa ra đề nghị cơ quan báo chí "tôn trọng quyền cá nhân theo luật", không gọi bị cáo Phan Văn Anh Vũ là Vũ “nhôm”. Cái tên Vũ "nhôm" chính thức được khai tử trên mặt báo.

Ngoài ra, trong ngày 4/1/2020, Phan Văn Anh Vũ cũng công bố trước toà chi tiết "mình không phải bị bắt mà tự vào cơ quan công an Singapore đầu thú, sau đó được dẫn về Việt Nam"

Hẳn sau hai phiên tòa bị xét xử với tội danh "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" Phan Văn Anh Vũ đã có nhiều kinh nghiệm và chuẩn bị một cuộc phản công bất ngờ mới trong phiên tòa thứ 3 này.

Chúng ta cùng chờ xem màn hài kich này sẽ đi đến đâu khi Vũ phản cung và đẩy trách nhiệm về cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh - người đã qua đời.

5.1.2019