Phái đoàn Người Việt Tự Do đàm thoại tại Bộ Ngoại Giao Đức

Tôn Vinh tường trình từ Berlin|

Berlin, 06.12.2019

Hôm nay một phái đoàn Bộ Ngoại Giao Đức vừa chấm dứt chuyến đi công tác tại Việt Nam, nơi Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh đã tiếp đón và làm việc chung. Cùng ngày hôm nay vào buổi chiều lúc 15:00 giờ Bộ Ngoại Giao Đức tại Bá Linh đã mời một phái đoàn người Việt Tự Do đến để chia sẻ về chuyến đi trên cũng như để thảo luận về một số vấn đề nhân quyền và Hiệp Ước Thương Mại Tự Do EVFTA.

Thành phần phái đoàn gồm có bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đại diện Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (LHNVTN); ông Nguyễn Văn Đài, chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ; bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Nguyễn Ngọc Đức, bà Trương Thị Ngọc Hòa và cô Lý Tiểu Bình thuộc đảng Việt Tân.

Trong buổi gặp gỡ kéo dài 75 phút bà Annette Knobloch, thuộc văn phòng Á Châu đã tường trình về những đòi hỏi mạnh mẽ liên quan đến nhân quyền của chính phủ Đức đối với nhà nước Việt Nam sau hơn hai năm diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh XuânThanh tại Berlin, gây khủng hoảng ngoại giao trầm trọng giữa hai quốc gia. Bà cho rằng Hiệp Ước Thương Mại Tự Do có được nghị viện Âu Châu thông qua hay không hiện nay không còn nằm trong vòng ảnh hưởng của các quốc gia Liên Âu, mà là do sự quyết định của từng dân biểu nghị viện Âu Châu. Nhà nước Việt Nam phải có những quyết định và hành động thể hiện rõ ràng những lời tuyên bố của họ muốn cải thiện tình hình nhân quyền, thì mới mong thuyết phục được các nghị sĩ, bà Knobloch quả quyết như thế. Ngoài ra, bà còn nhấn mạnh rằng trong văn bản hoạch định chương trình hành động mang tính chất chiến lược giữa Đức và Việt Nam trong hai năm tới có ghi rõ đề tài nhân quyền và xã hội dân sự. Vì thế, sau một năm „chương trình hành động chiến lược“ này sẽ phải được xem xét lại kết quả được thực hiện tới đâu.

Bà Annette Knobloch đặc biệt quan tâm đến phần trình bầy của những chứng nhân và nạn nhân của chính sách đàn áp nhân quyền và khủng bố của Cộng Sản Việt Nam là ông Nguyễn Ngọc Đức, ông Nguyễn Văn Đài và bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Ông Nguyễn Ngọc Đức bị tình báo Việt Cộng khủng bố ngày 02.09.2017 tại Campuchia và tấn công bằng chất acid, gây trọng thương trên khuôn mặt. Ông Nguyễn Văn Đài bị kết án tù hai lần vì mở lớp hướng dẫn đồng bào tìm hiểu về nhân quyền. Ông súyt bị thiệt mạng trong tù vì hoàn cảnh giam quá bất nhân. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân có quốc tịch Pháp cũng bị giam giữ tùy tiện gần một tháng khi giao thiệp với những người thuộc xã hội dân sự tại Việt Nam.

Phái đoàn Người Việt Tự Do đã có cơ hội trình bầy tỉ mỉ về trường hợp của những Tù Nhân Lương Tâm Châu Văn Khảm, nhà báo Phạm Chí Dũng cũng như các ông Trần Văn Quyền và Nguyễn Văn Viễn. Ngoài ra, ông luật sư Nguyễn Văn Đài còn đưa ra những đề nghị cụ thể và thực tiễn mà chính phủ các quốc gia dân chủ có thể thực hiện để giúp cho những tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam có cơ hội sinh hoạt bình đẳng hơn hiện nay.

Sau cùng phái đoàn Việt Nam đã trao cho Bộ Ngoại Giao tập hồ sơ về ông Châu Văn Khảm cũng như tập hồ sơ Chống Tra Tấn Shadow Report 2019, dày trên 700 trang về những vụ tra tấn và giết người của công an Việt Nam. Hồ sơ này được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế Istanbul Protocol để truy nã những thành phần khủng bố trong đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tôn Vinh tường trình từ Berlin