Thảm hoạ Formosa: tiếp tục xuống đường và cầu nguyện


VIỆT NAM (CTM Media) – Theo tin và hình ảnh tổng hợp từ các trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo, Thanh Hiên Công Giáo, Tễu Nguyễn Xuân Diện, đáp lại lời mời gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh và Thư Chung của Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình kêu gọi xuống đường và cầu nguyện liên quan đến thảm hoạ môi trường mà công ty Formosa đã gây ra ở các tỉnh Miền Trung Việt Nam, nhiều giáo xứ đã tổ chức xuống đường và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Quê Hương và môi trường sống đang bị xâm hại.

Tại Vinh, sáng nay, 7 Tháng Tám 2016, hàng ngàn giáo dân và đồng bào, trong đồng phục áo trắng quần đen, tay giương băng rôn, đã xuống đường tuần hành.

Vào buổi tối hôm qua, nhiều giáo xứ cũng đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện, trong đó có nhà thờ chính tòa Xã Đoài đã tổ chức buổi chầu Thánh Thể và thắp nến cầu Nguyện cho quê hương, cũng như cho môi Trường Sống đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng ở Việt Nam, trong khi hàng lãnh đạo xã hội lại vô trách nhiệm.

Sáng nay, hơn 5000 người dân các xứ Song Ngọc, Phú Yên, Mành Sơn, Ngọc Long, Xuân Kiều tập trung biểu tình và đòi tống cổ Formosa. Đồng bào đã mặc nhiều áo trắng in hình xương cá, tay cầm cờ và biểu ngữ. miệng hô to khẩu hiệu, tay giăng nhiều băng rôn với nội dung như “Formosa: Thảm hoạ dân Việt”, “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “500 triệu $ không đủ mua hòm”, “Yêu cầu chính phủ lập tức đóng cửa Formosa”

Cũng sáng nay gần một ngàn Giáo Dân xứ Vĩnh Hòa với rất nhiều băng rôn, biễu ngữ xuống đường biểu tình trước UBND Xã Hợp thành, đòi nhà cầm quyền phải đóng cửa Formosa.

Vào chiều ngày hôm qua các lực lượng an ninh đã đưa nhiều đơn vị về để chuẩn bị việc đàn áp.