Robert Habeck: Nguồn cung cấp năng lượng của Đức được đảm bảo

Lưu Thủy Hương
 
Robert Habeck là bộ trưởng xuất sắc và vất vả nhất của nước Đức trong giai đoạn này. Nhận chức bộ trưởng Kinh Tế và Bảo Vệ Môi Trường trong thời điểm nước Đức gặp khủng hoảng về năng lượng, khi nước Đức đã quyết định từ bỏ năng lượng hạt nhân vào năm 2011 - sau thảm họa tại Fukushima, Nhật Bản. Suốt mấy tháng nay người dân nhìn thấy Habeck lăn xả khắp mọi nơi, tìm mọi cách để giải quyết vấn đề năng lượng cho một quốc gia công nghiệp hàng đầu ở châu Âu. Và thành quả của anh thật không thể tin nổi. Ngày hôm qua, Habeck tuyên bố trước báo chí:

"Nguồn cung cấp năng lượng của nước Đức được đảm bảo".

Một điều thú vị mà ít người biết, Habeck là nhà văn, nhà thơ với nhiều tác phẩm lãng mạn. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, Habeck trở về giảng đường, học Triết và Ngôn Ngữ.
Habeck không phải là dân kinh tế. Mà, anh là một chính trị gia xuất sắc về lĩnh vực kinh tế. Nền giáo dục căn bản và phát triển tư duy của nước Đức có thể đào tạo ra những con người đặc biệt linh hoạt như vậy.

*
Dưới đây là tóm tắt bài báo ghi lại phát biểu của Habeck:
05.09.2022
https://www.tagesschau.de/.../habeck-stresstest-tt-akw...

Bộ trưởng Kinh tế Habeck cho biết kết quả khả quan sau nhiều tháng tích cực thay đổi toàn bộ chính sách năng lượng: Nước Đức sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện vào mùa đông. Quyết định từ bỏ năng lượng hạt nhân vẫn được tiến hành, chỉ có hai nhà máy điện hạt nhân Isar 2 và Neckarwestheim 2 được lưu giữ làm nguồn dự phòng. Vượt qua khủng hoảng năng lượng mùa đông này, nước Đức sẽ kết thúc vòng đời của các nhà máy điện hạt nhân như đã dự định.

“Nguồn cung cấp năng lượng của Đức được đảm bảo, chúng ta có đủ năng lượng và lưới điện của chúng ta an toàn.“

Đồng thời, Habeck vẫn kiên quyết nhấn mạnh, điện hạt nhân là công nghệ có độ rủi ro cao. Nó không đáng tin cậy, như ví dụ của Pháp cho thấy. Hiện tại chỉ có khoảng một nửa số nhà máy điện hạt nhân ở Pháp có thể sản xuất điện, một phần vì chúng trong thời gian bảo trì hoặc vì hạn hán và nắng nóng.

Vấn đề chính hiện nay là tính nhạy cảm với khí hậu của điện hạt nhân ở Pháp, Habeck nói. Rhône quá ấm và mực nước quá thấp để làm mát các nhà máy điện hạt nhân ở mức độ cần thiết.

Lấy điện hạt nhân làm giải pháp là sai thực tế và kỹ thuật. Đó là điều chúng ta không thể thực hiện theo yêu cầu của đảng liên minh FDP, để các nhà máy điện hạt nhân tiếp tục hoạt động vô điều kiện trong vài năm. Ngay cả khi cả ba nhà máy điện hạt nhân không bị ngưng vào cuối năm , Đức vẫn cần một lượng lớn điện cung cấp từ nước ngoài. Từ năm sau Đức sẽ không dựa vào khí đốt của Nga, mà sử dụng các trạm khí đốt lỏng trên Biển Bắc và Biển Đông của Đức. Nguy cơ tắc nghẽn nguồn cung tương ứng sẽ nhỏ hơn.

Nước Đức đã đi qua một mùa hè khó khăn. Do thời tiết cực kỳ khô hạn, việc vận chuyển than qua sông Rhine đến các nhà máy điện trở nên đắt đỏ, thậm chí không thể thực hiện được. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách lập kế hoạch tốt hơn: "Việc đánh đồng mùa đông 2022/2023 với mùa đông 2023/2024 là sai lầm, vì giờ đây chúng ta có một chính sách năng lượng hoàn toàn khác."