Năm loại trái cây nhập từ Trung quốc nhất định phải tránh xa

Trái cây từ Trung Quốc đang đổ vào thị trường Đức hàng tấn mỗi năm. Những trái cây này thường bị ô nhiễm nặng mà người tiêu dùng không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, điều kiện sản xuất tại Trung Quốc tự nó có những hậu quả rất nghiêm trọng.
 
Theo tạp chí Netzfrauen, việc sản xuất trái cây quy mô lớn ở Trung Quốc có liên quan đến việc sử dụng hóa chất ồ ạt, mặt khác, nước uống cần thiết cho người dân cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu nông nghiệp.
Hậu quả của dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc thường không được người tiêu dùng biết đến vì các sản phẩm đều được chế biến tại Trung Quốc:
 
Người tiêu dùng thường không biết gì về nguồn gốc của sản phẩm vì: Không có yêu cầu ghi nhãn cho thực phẩm chế biến.
 
1. Táo
Nông dân trồng táo Trung Quốc đã dùng bao tải bọc bột hóa chất trắng lên cây, xung quanh quả táo, tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu. Trong khi đó, công nhân thì đeo khẩu trang và găng tay để tránh tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm. Trên thị trường Đức, chỉ có hai trong số mười quả táo được đến từ Đức. Một con số quá ư khiêm tốn! Có tới 3600 tấn táo đến từ Trung Quốc mỗi năm! Vâng, tất cả đều đẫm đầy hóa chất, dư thừa thuốc trừ sâu và chất bảo quản cũng như làm màu. Thật chả khác gì Vn!
 
2. Đào
Tại Úc, Viện Bảo vệ người tiêu dùng khi kiểm tra đào đóng hộp năm 2014 đã tìm thấy gấp đôi lượng chì cho phép. Hàm lượng chì cao có thể gây tổn thương não cũng như hệ tiêu hóa và hệ sinh sản. Phụ nữ mang thai và trẻ em nên tránh các loại trái cây bị ô nhiễm như vậy. Có nghĩa là tránh ăn các loại hoa quả đóng hộp.
 
3. Dâu tây
Vào tháng 10 năm 2012, dâu tây đông lạnh từ Trung Quốc bị nhiễm norovirus là nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy cấp tính, trong đó hơn 10.000 người, chủ yếu là trẻ em và thanh thiếu niên ở Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen, Brandenburg và Berlin. Dâu tây được đóng gói theo từng ký lô và tràn vào thị trường Đức với một tỷ lệ không thể tưởng tượng được. Trong các chợ Đức, có tới 97% dâu tây được đến từ China!
 
4. Chuối
Ở Trung Quốc, một số nhà sản xuất sử dụng dung dịch amoniac để tăng tốc độ chín của chuối. Những quả chuối xanh được phun dung dịch amoniac và sau đó được bọc trong màng nhựa. Ba ngày sau, chuối đã chín và vàng. Tuy nhiên, điều này rút ngắn thời hạn sử dụng và làm thối trái cây từ bên trong. Amoniac là gì các bạn biết rồi đấy. Nó dùng để sản xuất thuốc nhuộm tóc, và amoniac chính là nước tiểu. Nhưng được nước tiểu thì đã tốt. Amoniac mà họ dùng để ủ chuối hoàn toàn là hóa chất.
 
5. Tỏi
Hơn 80 phần trăm tỏi được bán trên toàn thế giới đến từ Trung Quốc, cho dù là tỏi bóc vỏ, tỏi xay, tỏi đông lạnh hoặc tỏi nghiền thành bột. Các củ tỏi đầu tiên được tẩy trắng bằng hóa chất và sau đó được khử trùng bằng methyl bromide để tránh côn trùng. Methyl bromide có thể làm hỏng hệ hô hấp và hệ thần kinh trung ương - trong trường hợp nặng thậm chí có thể tử vong.
 
Như vậy, sự vô nhân tính của nông sản đến từ trung quốc đã tràn vào thị trường châu âu từ lâu và qua mặt được cơ quan an toàn thực phẩm. Nếu 80% táo trên thị trường Đức đến từ China, bạn còn hồn nhiên cắn một trái táo và nghĩ rằng nó thật sự an toàn?
 
Từ lâu, mỗi khi đi chợ, mình thường tìm mua rau củ quả có nguồn gốc châu Âu. Tuy đắt nhưng cũng là một cách vừa bài Tàu, vừa giữ sức khỏe cho mình.
 
Bọn thâm độc, man rợ, vô nhân tính này đã đầu độc thế giới bằng đủ chiêu trò tinh vi không từ một thủ đoạn nào. Cảnh giác không chưa đủ, cần nhận diện và tảy chay trước khi quá muộn.
------
Ka, lược dịch và tổng hợp từ báo Đức.