Lễ tưởng niệm 57 năm ngày mất cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

CS GÂY KHÓ KHĂN THĂM VIẾNG MỘ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM TRONG LỄ GIỖ CỦA NGÀI

- Lê Văn Sơn -

Hôm nay 2/11/2020 đã diễn ra Thánh lễ giỗ lần thứ 57 Cố TT Ngô Đình Diệm tại phần mộ nghĩa trang Lái Thiêu. Tuy nhiên, Thánh lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng bào đệ vẫn trong vòng kiềm kẹp của nhà cầm quyền cộng sản.

Năm nay chỉ có linh mục PX. Nguyễn Văn Nhứt dòng Đa Minh, linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT và khoảng 50 anh chị em giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho cố Tổng thống.

Theo thông tin của Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh cho biết: "hôm nay không được đông, vì Ban quản lý nghĩa trang buộc những ai vào nghĩa trang phải ghi khai báo nhân thân và tương quan với hai Cụ mới được cho vào dự lễ"

"Phía ngoài, ngay khoảng mộ phần hai Cụ, họ trồng nhiều lớp cây loại leo cao che khuất tầm nhìn vào làm rào chắn, để ở ngoài không thể nhìn vào hiệp thông với bên trong, liền đó là đặt tôn sắt như hình dưới".

"Còn có người đi chụp từng bảng số xe của người tham dự, không biết để làm gì. Đây có thể xem đó như là những hành vi khủng bố tâm linh người sống và người chết".

Bà Đinh Nga, một giáo dân tại Sài Gòn cho chúng tôi biết, mặc dù có nhiều khó khăn, vì Thánh lễ vào ngày thứ Hai nên phải tổ chức sớm, tuy vậy vẫn có nhiều người tìm đến để tưởng nhớ cụ Diệm dù không kịp tham dự Thánh lễ.

Gần một thập niên qua, Thánh lễ tưởng nhớ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ đã được cử hành hàng năm ngay tại phần mộ của hai ông.

Lòng yêu mến của người dân dành cho cố Tổng thống Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm được thể hiện qua những hình ảnh cụ thể ngay trên phần mộ, hay những bài viết, quan điểm mạnh mẽ rõ ràng trên mạng xã hội. Điều đó khiến cộng sản Hà Nội cảm thấy bất an.