Hãy cẩn trọng để “ăn không bõ ị…”

Đình Ấm Nguyễn

Việt Nam đã thoát đại họa trong “gang tấc”. Tuy nhiên, một thảm họa mới đang rình rập Việt Nam và cả thế giới nếu chúng ta mất cảnh giác.
 
Truyền thông quốc tế đưa tin ở Trung Quốc mỗi ngày có tới hàng 1 triệu người nhiễm, chết vì covid. Chỉ riêng thủ đô Bắc Kinh ngày 28/12/2022 có 15.000 thi thể ướp lạnh,một nhà tang lễ ở Giang Nam đoàn xe chở xác dài 4km. Ngày 23/12/2022 Thanh Đảo (Tàu) đã có 500.000 dân nhiễm covid, 80% của 36 triệu dân Giang Tây sẽ nhiễm bệnh vào tháng 3. Các chuyên gia y tế Mỹ nhận định  830 triệu dân Trung quốc sẽ nhiễm bệnh, hàng triệu người chết vào tháng 3 năm sau và rất lo ngại kêu gọi cung cấp vaccine cho Trung Quốc sử dụng. Chính phủ Đức phải cấp tốc gửi vaccine của mình sang Trung Quốc tiêm cho các công dân Đức ở Trung Quốc.

Theo VOA, những ngày cuối năm 2002 nhà thiêu ở nhiều thành phố ở Trung Quốc la liệt xác chết chờ cả tuần vẫn không đến lượt thiêu.  Từ 20/12/2022 cảnh sát Bắc Kinh được lệnh canh chừng các nhà thiêu xác chết để ngăn chặn người ngoài xâm nhập đưa tin số người tử vong về covid…

Trong khi hầu hết các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đã miễn dịch cộng đồng với Covid 19 thì ở Trung Quốc, dịch vẫn hoành hành liên tục từ năm 2019 đến nay làm mọi hoạt động xã hội “đóng băng”, cực kỳ căng thẳng, sản xuất đình trệ.Theo nhận định rộng rãi của giới chuyên gia y tế, từ khi dịch mới bùng phát đến nay do lãnh đạo Trung Quốc- con cháu AQ- sẵn tính tự cao, tự đại, khoe khoang nên chỉ cho dân tiêm vaccine nhà trong khi kém chất lượng. Do tiêm vaccine kém chất lượng lại áp dụng chính sách zero covit quá lâu nên không tạo ra được miễn dịch cộng đồng làm cho virut cứ hoành hành. Đặc biệt nguy hiểm là khi chất lượng vaccine kém lây lan dai dẳng tạo ra nhiều biến chủng mới không chỉ thảm họa cho Tàu mà cả toàn thế giới. Đã có những biểu hiện lâm sàng rất lạ ở những bệnh nhân covid Trung Quốc.

Nghĩ lại thời Việt Nam chống covid mà ớn lạnh. Năm 2019 khi covid bùng phát Việt Nam cũng bắt đầu sản xuất vaccine nhưng không thành còn tập đoàn đại lưu manh độc ác núp Việt Á đã mua chui vaccine Tàu về xét nghiệm cho dân Việt Nam để kiếm chác khi toàn dân ta đang hoạn nạn. Hành vi của họ đã làm cho dịch kéo dài, tốn kém quá nhiều tiền bạc của dân ta.Đặc biệt, một số thế lực và bọn xu nịnh, “bưng bô” chuyên nghiệp ra sức ca ngợi vaccine Tàu, các báo công an, quân đội, VTV…lu loa gọi những ý kiến sống chung với covid là “thế lực thù địch, phản động chống phá…”. Họ muốn rước vaccine Tàu tiêm cho toàn bộ dân Việt Nam và đã thành công ở một số địa phương nhưng rất may số lượng không nhiều. Đặc biệt nhà cầm quyền Việt Nam khi đó cũng thực hiện chính sách zero covid nhưng buổi đầu tạm có kết quả làm những người có trách nhiệm chủ quan, tưởng mình tài, chê bai Mỹ sống chung với covid: “Nếu cột điện biết đi thì cột điện ở Mỹ sẽ về Việt Nam…”. Thế nhưng, khi chưa có cột điện nào về đến Việt Nam thì đợt 2 covid diễn ra vào giữa năm 2021 làm xã hội đóng băng, tập đoàn tham nhũng vụ Việt Á vớ bẫm, dân Sài Gòn chưa được tiêm thuốc tốt chết la liệt…

Rất may sau khi ồ ạt chở quân gia vào phía nam thực hiện zero covid một thời gian ngắn không thành nhà cầm quyền đứng đầu là thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận ra không thể thực hiện zero covid và hối hả đi khắp các nước có nguồn vaccine tốt đặt mua, xin viện trợ về tiêm cho hầu hết dân Việt Nam. Nhờ vậy mà cả nước ta đã miễn dịch cộng đồng tạm thoát dịch đại dịch. 

Trộm nghĩ, giả thử ngày ấy bọn “bưng bô” Tàu thắng thế, nhận toàn vaccine của Tàu về tiêm cho dân ta thì Việt Nam nay sẽ ra sao?

Thật là, Việt Nam đã thoát đại họa trong “gang tấc”. Tuy nhiên, một thảm họa mới đang rình rập Việt Nam và cả thế giới nếu chúng ta mất cảnh giác: Ở Trung quốc dịch vẫn đang hoành hành với nhiều biến chủng mới, biểu hiện lâm sàng rất lạ, tỷ lệ chết rất cao trong khi từ ngày 20/12/2022 họ đã mở rộng việc xuất cảnh cho dân Trung Quốc và từ 1/1/2023 Trung Quốc mở cửa biên giới hoàn toàn. Từ ngày 29/12/2022 số lượng tìm kiếm mua vé máy bay tăng 850%. Phải chăng Trung Quốc đang lặp lại vụ “khủng bố sinh học” năm 2019: Khi Vũ Hán bùng phát dịch nhà cầm quyền Trung Quốc thả cửa cho dân xuất cảnh đi khắp nơi nhanh chóng gây đại họa toàn cầu.Thế nhưng, có vẻ ngành du lịch Việt Nam đang tấp tửng đón khách Trung Quốc vào Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ ngày 27/12/2022 đưa tin: “Doanh nghiệp du lịch Việt Nam sẵn sàng trước tin Trung Quốc mở cửa” báo Người Lao động ngày 28/12: “Du lịch rộng cửa vẫn vắng khách quốc tế: Chuẩn bị đón khách Trung Quốc trở lại…”

Hãy cẩn trọng không thì như dân gian vẫn nói “ăn không bõ ị”