Báo giấy Việt Nam Thời Báo ra mắt bạn đọc

Quang Nguyên - VNTB|

Ngày 11 tháng 9/2021 tờ báo giấy Việt Nam Thời Báo, thuộc Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam chính thức phát hành tại Hoa Kỳ, bản in sẽ được chuyển đến một số quốc gia trên thế giới.

Báo giấy VNTB ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi Chủ Tịch Hội NBĐLVN Phạm Chí Dũng, Phó Chủ Tịch Hội Nguyễn Tường Thụy và cộng tác viên Lê Hữu Minh Tuấn bị nhà cầm quyền  Việt Nam bắt giam với những bản án bất công, nặng nề. Hai ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy đồng thời là ban biên tập tờ báo mạng Việt Nam Thời Báo (www.Vietnamthoibao.org)

Trang mạng VNTB đã bị chính quyền Việt Nam đánh sập hai lần, lần gần nhất khi chủ tịch Phạm Chí Dũng bị bắt tuy nhiên VNTB  đã nhanh chóng lấy lại được quyền kiểm soát. Đến nay chính quyền Việt Nam vẫn không bỏ ý đồ xấu, dựng tường lửa chặn độc giả trong nước, tấn công liên tục trang nhà của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau.

Từ trước khi bị bắt và bị kết án tới 15 năm tù, Chủ Tịch  Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam Phạm Chí Dũng đã có ý định xuất bản tờ báo giấy VNTB tại hải ngoại trong bối cảnh báo chí tư nhân vẫn chưa được phép hoạt động tại Việt Nam.

Tờ báo giấy Việt Nam Thời Báo sẽ được xuất bản 3 tháng một lần tại Hoa Kỳ. Số đầu tiên nhằm ngày 11 tháng 9, kỷ niệm đúng 20 năm ngày nước Mỹ bị bọn khủng bố cực đoan Hồi Giáo tấn công, là một ngày đen tối, tang thương trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng đó cũng là ngày toàn dân đồng lòng, đoàn kết chống lại kẻ thù.

Trong hoàn cảnh những thành viên chính của hội đang chịu bản án khắc nghiệt của nhà cầm quyền Việt Nam, đường đấu tranh cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam vẫn còn dài, và còn nhiều gian khó.

Việc xuất bản tờ báo giấy Việt Nam Thời Báo là một bước trưởng thành vượt khó khăn của hội cũng như khẳng định rằng Việt Nam Thời Báo và Hội NBĐLVN vẫn tiếp tục hoạt động và phát triển không ngừng. Thành viên của hội vẫn không buông bút đầu hàng, việc bắt giữ các thành viên nòng cốt không thể bóp chết được Việt Nam Thời Báo cũng như không thể bóp nghẹt được khát vọng tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Nhân dịp này chân thành ghi ơn biên tập viên Tường Vân, nhà tài trợ Ngô Thái Văn, và người hoàn chỉnh bản layout, Ông Lê Châu An Thuận cựu sĩ quan hải quân – Quân Lực VNCH. Xin cảm ơn quý  cộng tác  viên và hội viên Hội NBĐLVN đã đóng  góp  bài vở  cho tờ báo giấy số 1 của  Việt Nam Thời Báo.

https://vietnamthoibao.org/vntb-bao-giay-viet-nam-thoi-bao-ra-mat-ban-doc/