Đức tiếp tục viện trợ hơn 2,5 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam

Hơn 2,5 triệu liều vắc-xin Moderna của chính phủ Đức viện trợ Việt Nam. 

RFA

Vào ngày 14/12 lô 2.558.000 liều vắc-xin COVID-19 Moderna do chính phủ Đức viện trợ thông qua cơ chế COVAX đã về tới Việt Nam. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn thông tin từ Đại sứ quán Đức tại Việt Nam như vừa nêu.

Theo thông tin của Đại sứ quán Đức, lô vắc-xin hơn 2,5 triệu liều này nằm trong gói viện trợ vắc-xin và thiết bị y tế cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại chính phủ Đức đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng 45.197.910 liều văc-xin phòng COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.

Thống kê của Bộ Y tế tính đến ngày 14/12 cả nước đã tiêm trên 133 triệu liều vắc-xin, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 96% và tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi là 79% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 42/63 tỉnh thành đã tiêm mũi 1 cho trên 90% người dân, trong đó 30 tỉnh đạt hơn 95%.

Chính phủ Việt Nam chuyển chiến lược sang “sống chung với COVID-19” sau sự thất bại của chiến lược “Zero COVID”. Tuy vậy, các ca lây nhiễm vi-rút corona chủng mới và số ca nhập viện tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây, sau khi các biện pháp phong toả diện rộng chấm dứt.

Tổng số ca nhiễm ở Việt Nam tính đến chiều ngày 14/12 đã đạt con số hơn 1.443.648 ca nhiễm chỉ từ cuối tháng tư năm nay, trong khi số ca tử vong hiện đã lên đến hơn 28.000 ca.