CHẠY TRỐN vs ĐỐI DIỆN

Fb Lê Ngọc Thanh

Khi ngày 01.01.2019 gần tới, nhiều công dân mạng ở xứ sở do đảng cộng sản toàn quyền cai trị càng lo lắng về tương lại "cánh cửa" nhà mình có còn thênh thang như trước đây không? Ngày đó, Luật an ninh mạng có hiệu lực.

Chạy trốn

Nhiều giải pháp kỹ thuật được các chuyên gia tư vấn đưa ra để giúp nhiều người chọn phương án chạy trốn, và trốn sao cho an toàn. Đó là cách vượt tường lửa, đổi IP, vào trang trung gian rồi mới mở trang mình muốn đến, lập máy ảo trong máy và chỉ truy cập Internet trong máy ảo đó mà thôi...v..v... Gọi chung là chiêu thức "anh hùng núp".

Một số người đã bắt đầu mua bộ bắt Internet từ satellite (vệ tinh) đang được lưu hành cho các ngư dân đi biển ra khỏi lãnh hải quốc gia. Đây là chiêu "xuất ngoại tại chỗ".

Một số người khác chọn giải pháp đơn giản là tạo cho mình vài tài khoản mạng xã hội với nick khác và mua sim data Internet hàng tháng hay cả năm. Dùng xong bỏ sim, mua sim mới. Đây là chiêu "giả mai danh ẩn tích".

Còn nhiều chiêu khác mà tôi chưa thu thập được rõ.

Chạy trốn như vậy cũng có cái hay là vẫn biết thông tin trên mạng xã hội, vẫn lên tiếng phản đối bất công được, và cũng có thể âm thầm đóng góp xây dựng cộng đồng. Tuy nhiên giải pháp chạy trốn không phải là giải pháp mới, mà đó là cách người dân Việt Nam đã dùng trên toàn quốc gần 44 năm qua rồi.

Kết quả thật sự của CHẠY TRỐN là nước Nam ngày càng tang hoang, dân Việt càng kiệt quệ từ thể chất đến tâm linh. Chỉ có quan chức cộng sản và hậu dệu hả hê vui hưởng phung phí máu và mồ hôi của dân nước. Thật ra cũng còn nhiều người Việt không cộng sản được hưởng lợi kha khá nhờ ăn chia, đi đêm, luồn cuối, căn răng im lặng trươc bất công, vỗ tay khen cộng sản ác mà hay, họ ở cả trong nước lẫn ở ngoài nước Việt Nam.

Đối diện

Ngươi xưa bảo “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, để các thế hệ sau yên tâm tránh xa gian ác, hiểm độc và bạo quyền mà không áy náy, bối rối lương tâm. Nhiều người còn diễn giải thành ngữ đó theo hướng “thắng mấy đứa ngu để được gọi là đưa ngu hơn à?”, …, để chạy trốn thay vì đối diện. Những hình ảnh đối diện tuy rất ít, nhưng luôn là nguồn cảm hứng hy vọng mạnh mẽ cho nhiều người.

Hình ảnh Tank Man - một biệt danh đã được khắp thế giới gọi người đang đứng chặn một đoàn xe tăng gồm ít nhất là 17 chiếc trong sự kiện Thiên An Môn tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào năm 1989 - luôn được hâm mộ, yêu mến, cảm phục và động lực dấn than.

Lời tuyên bố của Trần Huỳnh Duy Thức trong lao tù - “Tôi không lật đổ chính quyền gì cả. Tôi chỉ chống cường quyền và tôi sẽ còn chống cho tới khi nào còn thấy nó” - là sự khích lệ chính đáng cho nhiều người muốn đứng chung với anh.

Hình ảnh hàng trăm tù nhân lương tâm dõng dạt tại pháp đình lên án độc tài, bất công và chỉ trao quyền phán xét thực sự của mình cho các công dân chứ không cho tòa án bù nhìn của cộng sản.

Tức nhiên đối diện với cộng sản là một rủi ro và thảm họa lớn. Nhưng đâu phải chỉ đối diện với cộng sản mới bị thảm họa? Ngay khi chạy trốn thì nguy cơ Tàu hóa nước Việt vẫn bao trùm anh. Ngày khi chạy trốn thì bệnh ung thư cũng rượt đuổi chị. Đâu phải trốn mà thoát thảm họa? Đâu phải tránh xa chính chị chính em là không bị mất đất mất nhà, không bị đuổi ra khỏi chợ truyền thống? Đâu phải chấm nhận luồn cúi là được sống lương tâm ngay thẳng? Không thoát được thảm họa ngay khi cố tình chạy trốn!

Chẳng lẽ tất cả đều vượt biên chạy ra tị nạn chính trị nước ngoài hết, như năm 1954 bỏ nước Bắc và nước Nam, hay như 1975 bỏ Việt Nam tha phương cầu thực trên toàn thế giới?

Phải học ĐỐI DIỆN để tồn tại và giúp nhau hạnh phúc. Bằng cách nào?

Mỗi người hãy góp cách mà mình đã từng nghiên cứu, đã từng trãi nghiệm, và nhất là đang sẵn sang làm, vì vừa sức hợp hoàn cảnh. Ở đây, chúng tôi chỉ đưa ra một ý kiến:

TUYÊN BỐ KHÔNG ỦY QUYỀN QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT AN NINH MẠNG

1. Khi dự luật An ninh mạng đang được thảo luận, chúng tôi đã bày tỏ công khai bằng nhiều bài viết trên mạng xã hội rằng không đồng ý như dự luật.

2. Quốc hội đã không nghe ý kiến chúng tôi, nên không có tư cách thay mặt chúng tôi thi hành quyền lập pháp đối với Luật an ninh mạng.

3. Chúng tôi sẽ sử dụng Internet theo cách thức phù hợp như chưa hề có Luật an ninh mạng. Đây là cách chúng tôi phản ứng công khai để điều chỉnh pháp luật và khuyến cáo tư cách đại diện các công dân của các vị dân cử.