Phải thay đổi

Ảnh nhà báo Lưu Trọng Văn và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang

Lưu Trọng Văn|

Nhiều bạn quen biết gã tỏ ra bi quan về thực trạng của đất nước.

Gã chỉ đáp: Có ba tiến trình không đảo ngược.
1.Hoà nhập Mỹ, Nhật, EU và gắn kết Asean.
2.Từng bước thoát Trung.
3. Kinh tế mở.

Và một tiến trình chưa thay đổi.
Thống nhất cao trong giới cầm quyền đảng trị bảo vệ chế độ cùng siết chặt Nhân quyền.

Đoan Trang người kiên cường đấu tranh cho Dân chủ hoá Đất nước và Nhân quyền đêm qua bị bắt là minh chứng cho tiến trình chưa nhúc nhích trên.

Vậy thì một câu hỏi đặt ra, đến bao giờ sẽ có sự chuyển dịch?

Gã nghĩ phải từ tác động ba phía.
1. Nội bộ lãnh đạo đảng nếu phe kĩ trị đại hội 13 nắm đa số lấy phát triển ưu tiên hơn thể chế sẽ nới lỏng yếu tố nhân quyền, chính trị.
2. Sức ép rất mạnh cả trong lẫn ngoài.
3. Bản thân Trung Quốc chuyển biến theo hướng dân chủ hoá.

*** lời tựa đặt thêm