Một Ngày Cho Thuyền Nhân Việt Nam tại Troisdorf

THƯ KÍNH MỜI

                                                                                                                           

Berlin , ngày 08.07.2015

Kính thưa quý vị,

quý Đại Diện Hội Đoàn Tổ Chức Đoàn Thể chống Cộng và quý Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo tại CHLB Đức.

Vào ngày 28.04.2007 tại Troisdorf chúng ta đã cùng nhau khánh thành Tượng Đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân bên cạnh con thuyền vượt biên chính mẫu đã được con tàu Cap Anamur vớt lên từ Biển Đông đem về Đức Quốc.

Cho đến bây giờ thấm thoắt đã 8 năm trôi qua, Bia Đá và Con Thuyền đã có dấu hiệu hoang tàn cần tu sửa.

Để biểu dương tinh thần tri ơn trọng nghĩa của người Việt Nam, đặc biệt là để cám ơn nước Đức nói chung và cám ơn Ủy Ban Cap Anamur nói riêng đã giúp chúng ta vượt hiểm nghèo ổn định cuộc sống cho dù nước mất nhà tan đã 40 năm, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị bỏ chút thời giờ quý báu đến tham dự:

                               Một Ngày Cho Thuyền Nhân Việt Nam tại Troisdorf     
                        Trước Tượng Đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân
                              Góc đường  Frankfurter Strasse và  Siebengebirgsallee  tại  53840 Troisdorf
                                         Vào ngày thứ bảy 29.08.2015 từ 14:00 giờ đến 18:00 giờ

 

Trong chương trình  với sự hiện diện của tiến Sĩ Rupert Neudeck và Tỉnh Trưởng Troisdorf chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trên đường vượt biển và cho các anh linh tử sĩ  đã hy sinh cho quê hương Việt Nam.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin kêu gọi sự đóng góp tài chánh của quý vị đễ tu sửa con thuyền đã bị hư hỏng theo năm tháng,  hầu luôn luôn xứng đáng là một biểu tượng giá trị của  thuyền nhân chúng ta.

Mọi sự đóng góp xin đóng trực tiếp cho Ông Nguyễn Văn Rị hoặc chuyễn vào Konto của Liên Hội như sau:
IBAN DE03 3106 0517 2208 4110 15, BIC GENODED1MRB, Volksbank Mönchengladbach e.G., Kontoinhaber Nguyen Van Ri
Nguyễn Văn Rị:  Handy: 0157 86509266 – E.Mail: vanri687@googlemail.com

Kính thư

T.M. Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm