Hamburg xuống đường tiếp tục tố cáo CSVN

Vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy, 26.8.2017, Hội Người Việt TNCS Hamburg cùng đồng bào xuống đường tại trung tâm thành phố cảng Hamburg (HH) làm ngày thông tin tố cáo Việt cộng đàn áp nhân quyền hiện nay tại VN và tố cáo việc Việt cộng đã cho mật vụ bắt cóc người đang xin tị nạn tại thủ đô Berlin CHLB/Đức.

Rất nhiều người bản xứ và du khách qua lại, đọc các biểu ngữ và hỏi thăm. Họ không thể ngờ được là VN vẫn còn bắt người trái phép, đàn áp người bất đồng chính kiến,.. qua tin tức báo chí Đức thời gian vừa qua họ đã hiểu rõ hơn về chế độ độc đảng này.

Anh chị em chia nhau đi nhiều ngã đường để phát truyền đơn cho mọi người biết những phiên tòa bất công, bắt người vô cớ, có một người đến cảm ơn chúng tôi đã đưa thông tin thực trạng xã hội VN. Có người nói:

- Vụ bắt cóc này tôi có nghe đài và báo chí Đức có đưa tin. thật là một động thái khó chấp nhận được !

- Bây giờ tôi mới hiểu người việt các anh ở Đức trước và sau khi  bức tường Bá linh sụp đổ !

Cám ơn Hội NVTNCS tại Hamburg và đồng bào HH đã đồng hanh cùng đồng bào quộc nội !