Angela Merkel, « lãnh đạo thế giới tự do »

TỪNG LÀ QUỐC GIA PHÁT XÍT – LIỆU NƯỚC ĐỨC NGÀY NAY CÓ NẮM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI?

Chỉ trong một đời người, những đổi thay của nước Đức tưởng thật khó tin, nhưng đang là sự thật. Nước Đức ngày nay hoàn toàn có thể trở thành ngọn hải đăng về nhân quyền và phối hợp các quốc gia trong hợp tác quốc tế.

Trước việc Hoa Kỳ đã có Tổng thống đắc cử Donald Trump và châu Âu đang xáo động bởi ảnh hưởng ngày càng tăng của phe cực hữu, người ta đang hướng tới Thủ tướng Angela Merkel, người cuối cùng có sức mạnh vô song để bảo vệ những giá trị tự do của phương Tây.

Trở thành Thủ tướng từ năm 2005, bà Merkel đã trở thành nhân vật trung tâm trên chính trường quốc tế, người phụ nữ duy nhất với sắc mầu tươi tắn luôn luôn nổi bật trong những hàng người chỉ một kiểu complet màu xám. Bà ở vị trí lãnh đạo quốc gia lâu dài nhất so với tất cả các nguyên thủ khác, chỉ trừ ông Vladimir Putin. Bà đã chèo lái đưa nước Đức vượt qua sóng gió khủng hoảng tài chính quốc tế. Bà khéo léo giữ được mối quan hệ với đồng minh dù các nước đó có thay đổi lãnh đạo và chính sách.

Nguyên việc ông Obama dành hai ngày ở Berlin trong chuyến công du ngoại quốc cuối cùng cũng đã thể hiện niềm tin và hi vọng của ông đối với và Merkel “Tôi không dám mong còn có ai là đồng minh vững chắc hơn và tôi tin tưởng hơn là bà Merkel trên chính trường quốc tế.” Ông Obama coi bà Thủ tướng Đức là “người bạn tuyệt vời và đồng minh tin cậy.”

Bà là người lãnh đạo luôn đặt quyền lợi quốc gia của Đức lên trên hết, nhưng cũng thấu hiểu phải chung tay với các quốc gia khác để cùng nhau giải quyết các khó khăn chung. Bà Merkel làm một việc vô tiền khoáng hậu về ngoại giao trước việc ông Trump thắng cử với ý kiến thẳng thừng rằng thượng tôn các giá trị tự do sẽ là điều kiện tiên quyết để Berlin duy trì quan hệ tốt đẹp với Washington.

Nhiều nhà bình luận cho rằng ý kiến này của bà Merkel là dấu hiệu cho thấy bà đã hoàn toàn sẵn sàng đưa nước Đức lên vị trí tiên phong trên chính trường quốc tế và bà cũng không ngại phải đương đầu với Hoa Kỳ dưới chính thể ông Trump nếu phải làm thế.

Đứng bên cạnh ông Obama, bà cam kết “sẽ dành mọi nỗ lực hợp tác với Tổng thống mới của Hoa Kỳ” nhưng cũng tỏ rõ chính kiến rằng cơ sở của sự hợp tác phải là “dân chủ, tự do và nhân quyền trên toàn thế giới và cùng cố gắng vì một trật tự thế giới tự do và rộng mở.”

Quyết định của ông Obama ghé thăm Đức dịp này như là đang chuyền vào tay bà cây gậy chạy tiếp sức. Thay vì chia tay châu Âu tại Paris, kinh thành đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ, hay tại London bởi Anh quốc luôn tự hào có ‘quan hệ đặc biệt’ với Washington – Obama đã chọn Berlin cho thấy nơi đây mới chính là trung tâm châu Âu ngày nay.

Người ta thường nói “vị lãnh đạo của thế giới tự do” để hàm ý Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng có vẻ như vị lãnh đạo thế giới tự do ngày nay không phải ai khác mà chính là bà Angela Merkel.

Kim Chi lược dịch bài của AP
http://www.theaustralian.com.au/.../363ac849f655ad13352f0...