TẤN CÔNG TÌNH DỤC BIẾN THÀNH NỰNG BÉ GÁI

Le Anh

Tang chứng qua Video Clip, hình ảnh rất rõ ràng, mọi người đều nhìn thấy và cho rằng hành vi dâm ô của ông cựu Phó Viện Trưởng là “tấn công tình dục”.
Thế mà ông cựu Phó Viện Trưởng VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh trả lời với Phóng Viên Vietnamnet: “Tôi chỉ nựng bé gái”.

Với hành vi vô đạo đức, biến thái của một người Đảng Viên Đảng Cộng Sản, đã từng là cựu Phó Viện Trưỏng VKS do chinh Đảng đào tạo để trở thành nhân vật quan trọng nắm cái gọi là “cán cân công lý” thì thử hỏi án oan làm sao không thể xảy ra!

Có lẽ đây là thói quen của những người đã từng nắm cán cân công lý của chế độ XHCN.

Chính những thói quen lật lọng đã trở thành bản chất. Muốn nói gì thì nói, muốn phán gì thì phán, muốn ghép tội ai thì ghép, muốn xử ai bao nhiêu năm tù thì xử.

Những loại con người như ông Linh đã gây không biết bao nhiêu uất ức cho người dân khi ông ngồi trên bàn chủ tọa công lý?

Vì những loại người như ông Linh, thì lẽ đương nhiên vấn đề tham nhũng, hối lộ qua nhiều vụ án hình sự từ đen biến thành trắng và ngược lại, cho nên vấn đề chạy án trở thành bình thường hóa trong giới nắm quyền cán cân công lý.

Chính vì thế, nhiều người cho rằng nền công lý dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam chỉ là trò hề. Công bằng dưới chế độ XHCN không bao giờ có. Chỉ có được khi có tiền, có quyền. Điều đó không ngoa tí nào cả.

Fb Le Anh
 

XÃ HỘI TRONG CƠN KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN!

Tấn công tình dục ở Việt Nam đang phổ biến đến mức báo động. Vấn nạn này không chỉ xảy ra ở những vùng xa xôi nghèo khó, mà nó hiện diện ở tất cả mọi nơi. Nếu chúng ta không kịch liệt lên án, thì nó sẽ là mối nguy hiểm cho nhiều bé gái.

Dư luận tại Việt Nam đang phẫn nộ, khi có hai vụ tấn công tình dục trong thang máy xảy ra trong vòng chưa đầy một tháng.

Một vụ xảy ra tại Hà Nội, và thủ phạm chỉ bị phạt 200.000 đồng cho hành vi đồi bại. Còn ở vụ thứ hai, hình thức xử lý cựu Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái, vẫn chưa ngã ngũ.

Hai sự việc trên, rõ ràng không phải chỉ là câu chuyện của một vài người, nó phản ánh vấn đề của toàn xã hội.

Theo Bộ Lao Động Việt Nam, hơn 2000 trẻ em mỗi năm bị lạm dụng. Còn theo thống kê của Tổ chức ActionAid, phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam, cứ 4 người ít nhất 3 người đã từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng như đường phố, công viên, xe buýt,...

Mức phạt 200.000 đồng ở vụ thứ nhất, và sự chậm chạp xử lý vụ thứ hai, cho thấy pháp luật Việt Nam vẫn còn quá nhiều lỗ hổng trong việc bảo về quyền lợi, đem lại công bằng cho nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Trong khi những hiệp hội, tổ chức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trẻ em tại Việt Nam đã không thực sự hiệu quả. Khiến những tên tội phạm thực hiện hành vi biến thái của mình, mà không lo sợ sẽ bị chế tài trừng phạt.

Để khắc phục tình trạng trên, trước tiên lãnh đạo CSVN hiện nay cần phải thay đổi tư duy, cần đánh đúng mức tính nghiêm trọng của tình trạng này.

Thứ hai là Việt Nam phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, phải có mức chi tiết, cụ thể về hành vi, mức độ phạm tội của hành vi tấn công tình dục.

Thứ ba, thay vì cấm đoán, nhà cầm quyền cần phải tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập được tham gia hỗ trợ các nạn nhân tấn công tình dục. Sự tham gia của tổ chức xã hội dân sự còn là cách phù hợp nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề này.

[ S ] - FB Việt Tân .