Việt Nam vẫn là nơi an toàn cho đám con cháu đảng viên DCSVN

Hoa Mai Nguyen

 

Với những chủ trương tuyên bố mạnh mồm của ông TT Nguyễn Xuân Phúc như là chúng ta chống dịch như chống giặc, Chống dịch bệnh Covid là nhiệm vụ hàng đầu đối với Chính phủ VN.

Riêng ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn tuyên bố mạnh miệng hơn nữa như là. DÙ có ca nhiễm. DÙ con Virus này ở đâu có đáng sợ, NHƯNG mà tới Việt Nam ta chắc chắn rằng nó không làm gì được.

Trên thực tế phát ngôn của mấy ông đảng viên lãnh đạo nói rất đúng theo báo cáo danh sách cập nhật trực tiếp bùng phát COVID-19 trên các nước Thế giới thì nước Mỹ hiện nay có 161, 635 Người tử vong. Brazil 97, 418 tử vong . Ấn Độ 40, 772 người tử vong, Nga 14, 606 người tử vong. Nước Đức mật độ dân số tương đương với Việt Nam nhưng số tử vong lên tới 9, 248 người, trong khi đó trên khắp cả nước Việt Nam chỉ có 10 người tử vong, đó là một nơi quá an toàn cho con cháu cán bộ cao cấp đảng viên ĐCSVN trở về VN lánh nạn đại dịch Covid 19 Vũ Hán nằm ngay cạnh đất nước VN ta.

Nếu quả thực con số tử vong chỉ có 10 người thì ông Nguyễn Xuân Phúc và các con cháu ông lãnh đạo khác nên kêu gọi trở về Việt Nam lánh nạn, đấy mới là sự quan tâm và lo lắng cho con cháu khi đại dịch bệnh Corona virus đang ngày một gia tăng tại nước Mỹ. Hãy trở về VN để nhận được khoản tiền trong gói cứu trợ 62 nghìn tỷ đồng do TT Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố trên tivi.

Những cán bộ đảng viên luôn là đội quân tiên phong để làm gương cho toàn thể nhân dân noi theo, vì vậy qua sự việc đại dịch này những con Virus này ở đâu có đáng sợ, NHƯNG mà tới Việt Nam ta chắc chắn rằng nó không làm gì được, cho nên các ông hãy kêu gọi con cháu trở về VN là nơi an toàn lánh nạn dịch Virus Vũ Hán.

Hiếu ơi hãy trở về nhà đi con, để cùng toàn dân góp sức chống dịch như chống giặc như những lời mà cha kêu gọi trên đài truyền hình với cương vị là một Thủ tướng Chính phủ hay thích chém gió cho vui.

06.08.2020

HMN