Bản án lạ lùng: 28 bị cáo phá rừng ở Lạng Sơn đều được hưởng án treo

Tất cả các bị cáo đều được hưởng án treo .Ảnh: Duy Chiến

Nguyễn Duy Chiến - Báo Mới|

Chiều 15/10, TAND huyện Tràng Định, Lạng Sơn cho biết, vừa tuyên bán án đối với các bị cáo phá rừng, trong đó có nhiều cán bộ huyện, xã ở địa phương

Trước đó, trong 7 ngày tiến hành xét xử, thẩm vấn, HĐXX đã làm rõ: Từ năm 2015 đến 2017, ông Đinh Văn Hải, trưởng thôn Nà Múc, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cùng 23 đồng phạm là người dân trong xã chặt hạ cây rừng với tổng diện tích 298.265 m2 (định giá thiệt hại gần 436 triệu đồng). Riêng ông Hải hủy hoại 16.477m2.

Chặt hạ hơn 1400 cây gỗ

Trong khi rừng bị tàn phá, ông Triệu Minh Quân, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Tràng Định kiêm Trưởng ban dự án quản lý và bảo vệ rừng cùng Nông Thanh Tùng (cán bộ kiểm lâm huyện), bà Chu Thị Hằng (chuyên viên phòng Nông nghiệp &PTNT), ông Hoàng Văn Điệt (Phó chủ tịch UBND xã Kim Đồng) không xuống cơ sở kiểm tra nhưng vẫn lập chứng từ chi tiền theo dự án quản lý, bảo vệ rừng với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.

Các bị cáo bị truy tố theo 2 nhóm phạm tội: “hủy hoại rừng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Tòa án nhận định, các bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo dân trí thấp nên đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đồng thời tuyên phạt tất cả 28 bị cáo bị cáo với tổng số 721 tháng tù treo và 60 tháng cải tạo không giam giữ.

Phiên tòa thu hút sự chú ý của dư luận và nhân dân địa phương .Ảnh: Duy Chiến

Trong đó, ông Hải (trưởng thôn Nà Múc), ông Quân (trưởng phòng NN &PTNT huyện Tràng Định), mỗi người lĩnh án 36 tháng tù treo. Ông Điệt (Phó chủ tịch xã Kim Đồng), Ông Tùng (cán bộ kiểm lâm), bà Hằng (cán bộ phòng NN &PTNT huyện Tràng Định), mỗi người lĩnh 24 tháng tù treo.

Với một phiên tòa đông gần ba chục người, gây hậu quả nghiêm trọng trong việc phá rừng phòng hộ nhưng tất thảy đều được hưởng mức án nhẹ, án treo là điều ít thấy ở các phiên tòa xét xử sơ thẩm ở địa phương.

Nguyễn Duy Chiến

****

15 năm tù cho thiếu niên cướp 100 nghìn để mua bánh mì?

trái Ngô Văn Tú

Tuy nhiên, ở vụ án này, hành vi các đối tượng sử dụng phương tiện nguy hiểm (dao gập) chiếm đoạt 100.000 đồng là có tính nguy hiểm cao hơn, cấu thành Tội cướp tài sản theo Khoản 2 Điều 168 BLHS. Đây là loại tội phạm rất nghiêm trọng có khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù. Địt Mẹ Tòa

https://baomoi.com/15-nam-tu-cho-thieu-nien-cuop-100-nghin-de-mua-banh-m...