Ks Nguyễn Ngọc Ánh bị quản giáo cho côn đồ đánh đến bất tỉnh trong nhà tù.

Lê Ánh - Việt Tân|
Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Châu, vợ của Kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh, chiều 11 tháng Mười, 2019.

Bà Châu tường thuật lại khi gặp ông Ánh trong tù. Bà cho biết, không thể chịu nổi cảnh khi thấy chồng bước ra đi không nổi, một chân đi một chân lết, một tay chống nạng. Ông Ánh cho biết, đã bị một người tù hình sự đánh đến bất tỉnh. Hắn ta còn luôn miệng nói "Tao đánh chết mày tao cũng không việc gì!"

Bà Châu cho biết thêm:
“Sau đó chồng tôi xin được thăm khám thì ở trại người ta không cho. Họ cũng không bắt tù hình sự kia đi kỷ luật hay khởi tố gì hết mà bắt chồng tôi đi ra ở một phòng như biệt giam. Không cho nước sôi, không cho đọc báo, không cho xem TV, không cho nghe đài gì hết…

Sau khi về nhà, bà Châu đã lập tức loan báo và nhờ mọi người giúp đỡ lên tiếng và kêu gọi các tổ chức Nhân Quyền can thiệp cho trường hợp của chồng bà.

Khi nhận được thông báo của bà Châu, dư luận cho rằng, đây là những cách đối xử thường xuyên của các công an quản giáo đối với người tù. Đặc biệt là các Tù nhân Lương tâm và Chính trị.

Trong quá khứ đã có những trường hợp xảy ra tương tự. Tù nhân lương tâm và Chính trị thường bị giam chung với các tù hình sự. Các người tù hình sự nhận nhiệm vụ là gây chuyện và tìm cớ để đánh đập. Đối tượng chính là TNLT và CT.
Người tù chính Trị Nguyễn Ngọc Ánh không thoát khỏi số phận đó.

Xin mọi người hãy cùng lên tiếng phản đối cách đối xử tàn ác của Công an Quản giáo đối với Tù nhân Chính trị Nguyễn Ngọc Ánh.

Được biết, Kỹ sư Thủy Sản Nguyễn Ngọc Ánh bị Tòa án sơ thẩm tỉnh Bến Tre cáo buộc tội “tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước XHCN Việt Nam” ngày 6 tháng Sáu, 2019. Ông bị kết án 6 năm tù giam 5 năm quản chế.

Lê Ánh