Tổng thống Zelensky phát biểu trước Hạ viện Đức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên phát biểu trước Hạ viện Đức. Ông Zelensky nhận được sự đón chào của các nghị sĩ ở Hạ viện Đức (Bundestag) ngày 17/3 khi ông có bài phát biểu qua video.

Trong bài phát biểu trực tuyến, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz thể hiện sự đoàn kết hơn nữa với Ukraine, theo AFP.

Ông Zelensky cũng cho rằng Đức đã đặt lợi ích kinh tế trên an ninh của Ukraine trước thềm “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga. Ông chỉ trích sự ủng hộ mà Berlin từng dành cho dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Tổng thống Ukraine cũng phàn nàn về việc các chính trị gia Đức thường xuyên bác bỏ việc kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, ông Zelensky hôm 15/3 thừa nhận Kyiv hiểu rằng họ khó có cơ hội trở thành thành viên NATO. Đây được coi là động thái thể hiện sự nhượng bộ của ông Zelensky trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đang diễn ra. Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán là “đảm bảo vị thế trung lập” của Ukraine.

Cũng trong bài phát biểu hôm 17/3 trước Hạ viện Đức, ông Zelensky cảm ơn người Đức đã giúp đỡ người tị nạn từ Ukraine, các nhà báo đưa tin về chiến sự và các doanh nghiệp Đức “đặt đạo đức lên trên lợi nhuận”.

Cuối cùng, Zelensky nhắc lại lời kêu gọi của Ronald Reagan, mà ông đã đưa ra cách đây hơn ba thập kỷ cách tòa nhà Reichstag vài trăm mét: "Ông Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường này". Cũng giống như Tổng thống Mỹ đã làm khi đó, bây giờ ông ấy đang yêu cầu, "Thủ tướng Scholz, hãy phá hủy bức tường này" mà Đức và phương Tây đã vẽ ra giữa họ và Ukraine. "Hỗ trợ chúng tôi, hãy giúp chúng tôi," Zelensky nói ở phần kết.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Zelensky trước Quốc hội Đức. Trước đó, ông từng có các bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Canada hay Nghị viện châu Âu để kêu gọi sự giúp đỡ với Ukraine./.