Quả bom Evergrande và sự ảnh hưởng của nó với nền kinh tế VN

Đỗ Ngà

Evergrande là một tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc, tuy nhiên nay tập đoàn này lại đầu tư rất nhiều lĩnh vực như ô tô điện, dịch vụ y tế, tiêu dùng và lĩnh vực liên quan tới giải trí, truyền hình của Trung Quốc. Evergrande đang sở hữu đến 1.300 dự án bất động sản tại 280 thành phố tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này có đến 200.000 nhân viên và tạo ra 3,8 triệu việc làm mỗi năm. Tầm ảnh hưởng của tập đoàn này rất lớn.

Hiện nay Evergrande đang nợ các ngân hàng và các công ty tài chính Trung Quốc là 572 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 88,8 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì con số thực tế có thể cao hơn, vì có khả năng các ngân hàng còn làm việc gián tiếp với các nhà cung cấp của Evergrande, những người đang bị nợ 667 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 103 tỷ đô la tiền hàng hóa và dịch vụ và các khoản nợ khác, cộng hết các khoản nợ thì con số lên đến 300 tỷ đô la.

Để biết khoản nợ này lớn cỡ nào thì hãy so sánh nó với tổng tài sản của các ông lớn trên thế giới xem: Microsoft là 334 tỷ đô la, Alphabet (công ty mẹ của Google) là 335 tỷ đô la, Apple là 329 tỷ đô la, Volkswagen là 623 tỷ đô la, Toyota là 62.267 tỷ yen tương đương 568 tỷ đô la vv… (không tính giá trị vốn hóa, vì vốn hóa là giá trị công ty được tính từ giá cổ phiếu chứ không phải là tài sản thực của công ty). Như vậy là số nợ của Evergrande gần bằng tổng tài sản của Microsoft hoặc Apple. Có thể nói số nợ này rất lớn.

Mối quan hệ trong xã hội rất phức tạp. A nợ B, B nợ C, C nợ D vv… và cứ thế nếu một đầu mối vỡ nợ thì kéo theo nhiều mối khác có nguy cơ vỡ nợ theo, kiểu vỡ nợ này người ta gọi là hiệu ứng domino. Anh nợ tôi, tôi nợ người khác, nếu anh mất khả năng trả nợ thì không hẳn tôi cũng mất khả năng trả nợ người khác nếu tiềm lực tài chính của tôi đủ vững. Điều này có nghĩa là khi tiềm lực tài chính của tôi đủ vững thì tôi sẽ cắt được hiệu ứng domino. Tuy nhiên lúc xã hội gặp khủng hoảng kinh tế, tiềm lực tài chính tôi quá mỏng mà anh lại xù nợ thì tôi cũng đành xù nợ người khác thôi, và như thế thì hiệu ứng domino sẽ lan rất xa mà khó ai kiểm soát được nó. Như vậy, nếu quả bom tài chính Evergrande nổ trong lúc kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng như lúc này thì mức độ lan tỏa của nó là khôn lường.

Hiện nay quả bom nợ Evergrande vẫn chưa nổ nhưng thị trường tài tài chính toàn cầu đã có phản ứng. Chứng khoán Mỹ, dầu thô, Bitcoin đồng loạt bị bán tháo. Không biết nhà nước CS Trung Quốc sẽ ra tay chặn đứng quả bom này thế nào, cần phải chờ xem. Nếu để nó nổ thì không chỉ nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại nặng mà cả nền kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Nhiều năm nay ĐCS đã xây dựng nền kinh tế Việt Nam thiếu tính tự chủ phải sống ký sinh trên các nền kinh tế lớn đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam nhập hàng thô từ Tàu về gia công rồi xuất Mỹ và các thị trường khác, nếu cả 2 nền kinh tế này gặp khủng hoảng thì nền kinh tế Việt Nam bị bóp nát là điều khó tránh khỏi.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu/GDP là thước đo sự phụ thuộc của nền kinh tế với thị trường thế giới, quốc gia nào có tỷ lệ này cao thì sự phụ thuộc nước ngoài càng lớn và nội lực quốc gia càng yếu. Với Việt Nam, tỷ số là 200%, của Thái lan là 87% và của Trung Quốc là 32%. Nếu kinh tế thế giới khủng hoảng thì Việt Nam là nước bị ảnh hưởng rất nặng. Hiện tại, nền kinh tế Việt Nam như muốn vỡ nát vì chính sách chống dịch ngu ngốc của ĐCS, tuy nhiên, đó chưa phải là mối nguy duy nhất, còn mối nguy khủng hoảng toàn cầu do quả bom nợ Evergrande đang treo lơ lửng. Đã kiệt sức vì cú đánh “chống dịch như chống giặc”, giờ mà bị Evergrande đánh bồi nữa thì có thể nói nền kinh tế Việt Nam khó mà gượng dậy được./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://www.macrotrends.net/…/MSFT/microsoft/total-assets

https://www.macrotrends.net/…/GOOGL/alphabet/total-assets

https://www.macrotrends.net/…/AAPL/apple/total-assets

https://www.statista.com/…/279643/total-assets-of-toyota/

https://vneconomy.vn/chung-khoan-my-dau-tho-bitcoin-dong…

https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/VNM

https://knoema.com/…/gdp-by-country-world-largest…

https://vietnamfinance.vn/co-phieu-evergrande-giam-14…

https://vneconomy.vn/chung-khoan-my-dau-tho-bitcoin-dong…