Những Bộ trưởng Tiểu bang tại Đức-Quốc ủng hộ tù nhân lương tâm Việt Nam

Nieder-Olm / Mainz, Germany, 05.11.2015

Trong một buổi đại hội thảo về những vấn đề dân số ảnh hưởng lên nhiều khía cạnh trong cuộc sống xã hội, ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, Phó chủ tịch Liên Hội Người Việt tỵ nạn tại CHLB Đức đã có cơ hội gặp gỡ ông Tiến sĩ Henning Scherf, cựu Thủ hiến tại Bremen và bà Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Bộ trưởng Bộ lao động / xã hội / sức khỏe / dân số của tiểu bang Rheinland-Pfalz để chia xẻ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Hình bên: Bà Malu Dreyer (bên trái), Thủ tướng tiểu bang Rheinland Pfalz

Cả hai vị đều đồng tình với bà Malu Dreyer, Thủ tướng tiểu bang Rheinland-Pfalz ủng hộ những tù nhân lương tâm Anna Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Peter Hồ Đức Hòa và Franz-Xaver Đặng Xuân Diệu.

Trong thời gian là đại biểu quốc hội liên bang bà Sabine Bätzing-Lichtenthäler đã từng lên tiếng cho những người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bà hứa sẽ tiếp tục quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt trước chương trình qua thăm Đức của chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang trong tháng

 


Tiến sĩ Henning Scherf và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh


Bà Sabine Bätzing-Lichtenthäler và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh