Hà Nội và Sài Gòn xuống đường phản đối Tập Cận Bình

Hà Nội: Sáng ngày 3/11/2015 lúc 9 giờ tại nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra một cuộc biểu tình nhằm phản đối Trung Quốc xâm lược cùng với những tiếng hô vang “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “Hoàng Sa – Việt Nam”, “Trường Sa – Việt Nam”, “Không lệ thuộc vào Trung Quốc” v.v.. Đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo đường Tràng Tiền, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt hướng về vườn hoa Lê Nin nơi có tòa đại sứ Trung Cộng. Tuy nhiên đến ngã tư Lý Thường Kiệt – Bà Triệu thì đoàn biểu tình đã bị lực lượng công an đông gấp 5 lần ngăn chận.

Sài Gòn: Cũng vào buổi sáng cùng ngày, đồng bào đã xuống đường phản đối Tập Cận Bình với những tiếng hô vang dội “Phản đối Tập Cận Bình”, “Nhân dân Việt Nam không tiếp Tập Cận Bình”, Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của Việt Nam”.

Được biết vào ngày 5/11 tới đây khi ông Tập Cận Bình đặt chân đến Hà Nội, các tổ chức xã hội dân sự đã kêu gọi đồng bào tiếp tục xuống đường tại hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội với thông điệp gởi Tập Cận Bình phải chấm dứt hành động bắn giết ngư dân Việt  Nam, phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Sài Gòn biểu tình chống Tập Cận Bình

Video biểu tình tại Hà Nội:

https://www.facebook.com/video.php?v=930766400329371

Video biểu tình tại Sài Gòn:

https://www.facebook.com/bang.tran.378/videos/912650822123881/