Du thuyền Nga chạy trốn đến vùng nước an toàn

Timothy Trinh
 
Năm du thuyền sang trọng trị giá 800 triệu USD của các nhà tài phiệt Nga đã chạy trốn ở vùng biển an toàn Maldives, một quốc đảo Ấn Độ Dương không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.
Theo cơ sở dữ liệu vận tải MarineTraffic, các du thuyền đã chạy được sang Maldives gồm có:
Du thuyền CLIO, trị giá 66 triệu USD, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Oleg Deripaska, người sáng lập tập đoàn nhôm khổng lồ Rusal, đã neo đậu ngoài khơi thủ đô Malé của Maldives vào ngày 2 tháng 3.
 
TITAN, trị giá 99 triệu USD, thuộc sở hữu của Alexander Abramov, đồng sáng lập của nhà sản xuất thép Evraz, đã đến Maldives vào ngày 28 tháng 2.
 
MY SKY, được phát hiện ở vùng biển Maldives vào hôm thứ Tư, trị giá 40 triệu USD, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Igor Kesaev, người cùng với đối tác Sergei Katsiev kiểm soát 70% thị trường thuốc lá Nga.
 
Siêu du thuyền OCEAN VICTORY, trị giá 300 triệu USD với chiều dài 139,9m, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt thép Viktor Rashnikov đã đến được Maldives.
 
Siêu du thuyền NIRVANA, trị giá 297 triệu USD, thuộc sở hữu của nhà tỷ phú đứng đầu nước Nga Vladimir Potanin cũng đã bỏ neo an toàn trong vùng nước Maldives.
Những chiếc "tới số", đã bị châu Âu thu giữ, gồm có:
 
AMORE VERO, thuộc sở hữu của một công ty có liên hệ với nhà tài phiệt Igor Sechin, giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft, đã bị chính quyền Pháp thu giữ. Sechin được coi là một trong những người quyền lực nhất của Nga đã làm việc với Putin từ những năm 1990 khi cả hai cùng làm việc trong văn phòng thị trưởng Saint Petersburg.
 
Siêu du thuyền DILBAR, trị giá 600 triệu USD vào năm 2016, dài 156m, thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Alisher Usmanov, đã bị chính quyền Đức thu giữ ở thành phố Hamburg. Usmanov là một tài phiệt khét tiếng, người "giải quyết các vấn đề kinh doanh của Putin."
 
Hai chiếc chưa biết số phận sẽ ra sao, gồm có:
 
Siêu du thuyền ECLIPSE, trị giá 496 triệu USD, được báo cáo bởi AIS vào ngày 3 tháng 3, đã trên đường đi với tốc độ 18,9 hải lý / giờ đến St Maarten, vùng biển Caribbean.
 
Siêu du thuyền SOLARIS, trị giá 568 triệu USD, được báo cáo bởi AIS cách đây 24 giờ đang ở trong vùng biển phía đông Địa Trung Hải, gần đảo Göcek của Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Cả hai đều thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Roman Abramovich, người đã từng làm chủ đội bóng đá khổng lồ Chelsea ở Vương quốc Anh.
 
Trong khi các tài phiệt Nga đang tìm cách giữ lấy tài sản của họ trên biển, hàng loạt các cuộc biểu tình của người dân Nga chống đối Putin đã diễn ra ở tất cả các thành phố trên đất Nga.
 
Báo cáo mới nhất của Dự án OVD-Info, một nhóm giám sát nhân quyền độc lập của Nga, cho biết có ít nhất 8.275 người Nga đã bị bắt giữ từ ngày 24 tháng 2, trong các cuộc biểu tình đòi hỏi Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
 
Người Đà Lạt Xưa