Cuối cùng thì Ụ Mối tại Học Viện Quân Y cũng bị đập tan

 
Ngày 4/3 vừa qua, Ủy Ban Kiểm Tra (UBKT) Trung Ương đã đập tan ụ mối khổng lồ tai Học viên Quân y (HVQY), và lôi ra được ba con mối chúa béo múp, nhờ hút xương máu nhân dân trong vụ Việt Á.
 
Đó là Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Trung tướng Đỗ Quyết, và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, cùng một loạt đàn em khác trong HVQY.


 
Từ trước đến nay, nhiều người cứ tưởng rằng, bên quân sự là trong sạch, là bất khả xâm phạm. Nhưng thực tế mấy năm nay cho thấy hàng loạt tướng quân đội đã bị tống vào lò, trong đó kẻ có cấp bậc cao nhất là thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, thứ trưởng BQP, cùng rất nhiếu tướng ta đút tay vào còng do …cạp đất.
 
Riêng về vụ Việt Á, các vị tướng lĩnh trong HVQY đóng vai trò gì trong cú lừa thế kỷ này?
 

 Bộ Khoa Học  Công Nghệ  (KH&CN) thông tin kit test Việt Á được Học viện Quân y tự đánh giá là đạt. Tổng kinh phí cho nhiệm vụ này là 18,98 tỉ từ ngân sách. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ là Học viện Quân y và chủ nhiệm là PGS-TS Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự (Học viện Quân y).

Báo cáo của Học viện Quân y gửi Bộ KH&CN đánh giá công trình nghiên cứu này có tính mới về khoa học; hai bộ sinh phẩm có hàm lượng khoa học cao và có tính ứng dụng thực tiễn, cả hai đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành bằng các quyết định ngày 4-3 và 4-12-2020; Viện Vệ sinh dịch tễ đã chứng nhận kiểm nghiệm ngày 18-8-2020; bộ trưởng Y tế đã cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do ngày 20-4-2020.
 
Ngoài ra, cũng theo Học viện Quân y, kit xét nghiệm RT-PCR của công trình nghiên cứu, ứng dụng này đã được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE).
et-a-the-nao-1035797.html)
 

Từ đó Bộ KH&CN đưa thông tin rằng: 'Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO)chấp thuận, và được 20 nước đăng ký mua.Nhưng sau đó BKH&CN lại đổ thừa thông tin sai là do báo chí?


 
Bộ kit test của Việt Á bắt đầu từ một công trình khoa học họp ngày 17/2/2020. Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh ký phê duyệt giao cho Học viện Quân y cùng Công ty Việt Á thực hiện. Chỉ nửa tháng sau, ngày 3/3/2020 Bộ KHCN đã nghiệm thu, chuyển sang đề nghị Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Ngày 4/3/2020 Bộ Y tế đã cấp phép. Từ nghiên cứu đến cấp phép chỉ thần tốc trong 1 ngày.
 

Tiếp theo là TP.HCM lập hồ sơ đề xuất khen thưởng, và đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba. Như vậy là lừa dối cả chủ tịch nước.


 
Với hàng triệu bộ kit dổm mua lậu hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ mạt, đưa về VN được Bộ y tế giới thiệu giá là 470.000/bộ, không những làm giàu cho những kẻ bất lương, mà còn góp phần cướp đi sinh mạng mấy chục ngàn người do xài hàng dổm.
 
Câu hỏi đặt ra là:
 
Bộ trưởng BKH&CN Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đóng vai trò gì trong cú lừa thế kỷ này mà đến nay vẫn “bình chân như vại”?.
 
Hai là: Trong tổng vốn điều lệ 1.000 tỉ của Việt Á, có 3 cổ đông là Phan Quốc Việt, Đồng Sỹ Huy và Hồ Thị Thanh Thủy chiếm 20%.Vậy 800 tỉ đồng của các cổ đông khác gồm những ai?
 
Ba là: Con số 800 tỉ mà Việt Á hối lộ, ngoài CDC và sở y tế các tỉnh ra, còn những ai nhận số tiền hối lộ này?
 
Khi và chỉ khi nào lôi cổ Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long ra trước vành móng ngựa, mới tạm gọi là lấy lại được lòng tin của dân.
 
Tổ mối khổng lồ tại HVQY phá được thì lý do gì mà hai con mối chúa kia không bị lôi ra ánh sáng?
 
Hãy xem cli này để biết mức độ dối trá của HVQY và Việt Á khủng khiếp như thế nào?