Chiến thắng của Ukraine đồng nghĩa với sụp đổ của chế độ Putin

Garry Kaspar

https://www.youtube.com/watch?v=5b31TuCkPkg

Liệu việc nhượng bộ Putin có thể làm giảm nguy cơ hắn sử dụng vũ khí hạt nhân không? Bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với kẻ độc tài đều làm cho y thêm trắng trợn.

CHIẾN THẮNG CỦA UKRAINA
ĐỒNG NGHĨA VỚI SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ PUTIN

Cuộc chiến chống lại Putin không thể hòa. Thông điệp này cần được chuyển tới xã hội phương Tây để nó tác động đến các chính khách hèn nhát và bất lương.

Tôi không thể nói chắc rằng Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng chúng ta phải trả lời câu hỏi: liệu việc nhượng bộ Putin có thể làm giảm nguy cơ này không? Bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với kẻ độc tài đều làm cho y thêm trắng trợn. Hiện nay, Putin đang sử dụng sự đe dọa hạt nhân như con bài cuối cùng của mình trong canh bạc này. Và nếu sự đe dọa này phát huy tác dụng, và nó đang phát huy tác dụng, thì nghĩa là y sẽ luôn luôn sử dụng con bài này.

Chỉ có điều lần sau nó sẽ diễn ra trên lãnh thổ của Ba Lan hoặc Estonia. Và lúc đó phương Tây sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc tự sụp đổ và chấm dứt con đường lịch sử của nền văn minh phương Tây, nhượng bộ tên côn đồ có vũ khí hạt nhân, hoặc tham gia vào một cuộc xung đột quân sự trong điều kiện tồi tệ hơn nhiều so với hiện nay.

Lập luận "chúng ta không thể để xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba" là hoàn toàn vô nghĩa, khi trên thực tế nó đã diễn ra. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nghe nói điều đó từ mọi phía. Tuy nhiên, không nên quên rằng lập luận này xuất phát từ những con người nhiều năm nay đã đưa ra lời khuyên sai lầm về việc ứng xử với Putin như thế nào. Nếu trong kinh doanh, những người này đã bị sa thải từ lâu. Bằng những đánh giá sai lầm về tình hình địa chính trị họ tự làm mất thanh danh của mình, nhưng bây giờ họ vẫn tiếp tục đưa ra những lời khuyên về cách hành xử tiếp theo.

Gần đây, trên trang Twittter của mình, tôi đã viết về RAND Corporation. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, chuyên về các vấn đề quân sự và tư vấn cho chính phủ Mỹ. Tháng Giêng năm nay, họ đã công bố một bài báo lớn giải thích vì sao không nên cung cấp vũ khí cho Ukraina. Tác giả bài báo cho rằng quân đội Ukraina sẽ tan rã trong một vài ngày, đội quân này không có cơ hội chống lại Putin, và việc cung cấp vũ khí cho họ là ném tiền qua cửa sổ. Tôi xin hỏi: những người này cho đến nay vẫn làm cố vấn cho chính quyền Mỹ phải không? Họ vẫn làm cố vấn cho Nhà Trắng phải không? Liệu họ có xin lỗi vì sai lầm của mình không?

Chúng ta đã tiến tới một thời điểm mà mọi thứ phải thay đổi. Cả thế giới sẽ thay đổi, hệ thống các mối quan hệ sẽ thay đổi - nhưng làm thế nào giữ vững được thế giới này? Chúng ta cần hiểu rằng cuộc chiến chống lại Putin không thể hòa, khác với môn cờ vua. Hoặc là y thắng hoặc chúng ta thắng. Chiến thắng của Ukraina đồng nghĩa với sự sụp đổ của chế độ Putin. Và tư tưởng quan trọng này phải được đưa vào ý thức của xã hội phương Tây với hy vọng rằng nó sẽ có thể tác động tới các chính khách hèn nhát và bất lương.

 FB Garry Kassparov